Không lực Hoa Kỳ ngừng sử dụng máy bay huấn luyện T-6

ANTĐ - Sau một sự cố kỹ thuật, không quân Hoa Kỳ đã dừng bay vô thời hạn đối với loại máy bay huấn luyện T-6.

Tân Hoa xã ngày 17-04 dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh huấn luyện và giáo dục Không quân Mỹ (AETC) cho biết, Không quân nước này đã dừng toàn bộ và vô thời hạn kế hoạch bay đối với máy bay huấn luyện T-6 “biệt danh Texan” II.

Được biết, sau khi phát hiện các dấu vết sự cố trong hệ thống ống dẫn nhiên liệu của động cơ, AETC đã quyết định dừng bay, đồng thời cơ quan này cũng đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật bắt buộc có thời hạn TCTO (Time Compliance Technical Order) đối với toàn bộ 446 chiếc T-6 này, sau đó mới đưa ra quyết định tiếp theo.

Hãng tin Mỹ AP ngày 14-04 cho biết, mặc dù đã thông báo ngừng sử dụng nhưng sau khi kiểm tra đối với toàn bộ phi đội bay, phần lớn những chiếc T-6 vẫn đủ điều kiện kỹ thuật để tiếp tục được phục hồi bay trở lại.

AETC cho biết: “Trong quá trình kiểm tra, toàn bộ số T-6 đang được biên chế trong liên đội đều đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện của phi hành đoàn. Đảm bảo an toàn về con người là yếu tố đầu tiên mà không quân phải tính đến”.

Máy bay huấn luyện T-6 của không quân Hoa Kỳ

Tuy nhiên, đến thời điểm này, không quân Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định nối lại các kế hoạch bay huấn luyện của T-6.

Hiện nay, phi đội bay của AETC đang sử dụng khoảng 446 chiếc T-6 động cơ phản lực cánh quạt để đào tạo phi công sơ cấp. Số lượng máy bay này chủ yếu đang được biên chế tại căn cứ Không quân Columbus bang Mississippi, căn cứ Không quân Vance thuộc Oklahoma, căn cứ Không quân Laughlin và căn cứ Sheppard bang Texas.

Lực lượng hải quân và hải quân đánh bộ Mỹ đều sử dụng thế hệ máy bay này để huấn luyện và đào tạo phi công sơ cấp. Hiện lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đã biết được quyết định dừng bay đối với T-6 của Không quân, tuy nhiên lực lượng này đang nghe ngóng xem tình hình tiến triển ra sao sau đó mới đưa ra quyết định.

Máy bay huấn luyện phi công sơ cấp T-6 là một trong những thế hệ máy bay mới nhất  của Không lực Hoa Kỳ do Công ty Hàng không vũ trụ và Quốc phòng Raytheon sản xuất, chiếc đầu tiên được bàn giao vào tháng 5 năm 2000 với giá thành lên đến gần 4,3 triệu USD/chiếc.