Kho vũ khí chính xác của Mỹ cạn kiệt vì chiến tranh tại Trung Đông

ANTĐ - Theo truyền thông Mỹ, các quan chức cao cấp Lầu Năm Góc đã phàn nàn rằng, các cuộc chiến tranh hiện tại do Mỹ và đồng minh tiến hành tại Iraq, Yemen và Syria đã làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa dẫn đường chính xác của Mỹ.

“Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo tại Lầu Năm Góc, và đã đặt ra sự cần thiết phải đẩy nhanh hơn việc bàn giao tên lửa dẫn đường chính xác”, Defence News dẫn một nghiên cứu tài chính của công ty tài chính Guggenheim Securities có trụ sở tại New York cho biết.

Báo cáo của công ty Guggenheim Securities cho hay, nhu cầu ngày càng nhiều tên lửa không đối đất điều khiển chính xác của các lực lượng Mỹ và đồng minh đã khiến kho vũ khí ở trong nước suy giảm nghiêm trọng.

Một lính Mỹ đang nạp tên lửa chính xác lên một chiếc trực thăng tấn công AH-64D

Tên lửa dẫn đường chính xác đang có nhu cầu cao để sử dụng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, và Arap Saudi cùng các đồng minh cũng đang cần chúng để hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại lực lượng nổi dậy Houthi.

“Nhu cầu thay thế các vũ khí chính xác của các nước NATO và Trung Đông tham gia các cuộc không kích chống IS ở Syria, Iraq, và Yemen được phản ánh trong các thương vụ cung cấp cho Arap Saudi, Iraq, và Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế cho các vũ khí đã được sử dụng”, công ty Guggenheim Securities nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn quan ngại rằng, các tên lửa điều khiển chính xác vẫn không được cung cấp cho 3 chiến trường này đủ nhanh và đủ số lượng để thay thế những tên lửa đã được sử dụng”, Defense News đưa tin.