Khám phá uy lực "siêu pháo laser" trên chiến hạm Mỹ

ANTĐ - Hải quân Mỹ đã cho ra mắt một hệ thống súng phóng laser năng lượng cao, trạng thái rắn trang bị trên tàu chiến mới có thể thiêu cháy một chiếc máy bay không người lái và làm tê liệt một chiếc tàu nhỏ đang hoạt động.

Ngày 8-4, Hải quân Mỹ cho biết họ có kế hoạch sẽ trang bị và triển khai hệ thống laser này trên chiếc tàu chiến USS Ponce, một tàu vận tải đổ bộ được cải tiến thành một căn cứ nổi trên biển, đang hoạt động ở Trung Đông gần Iran vào năm 2014, sớm hơn kế hoạch 2 năm.

Tàu đổ bộ USS Ponce đã được Bộ tư lệnh Hải vận Mỹ quyết định cải tiến thành một căn cứ nổi trên biển, hỗ trợ cho hoạt động của các máy bay trực thăng quét mìn MH-53 Sea Dragon và tàu quét mìn hạng nhẹ tại khu vực vùng Vịnh theo yêu cầu của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Tờ New York Times cho rằng, việc triển khai súng laser trên tàu USS Ponce “dường như mang ý nghĩa cảnh báo đối với Iran không được tăng cường các hoạt động tại vùng Vịnh trong vài tháng tới, nếu căng thẳng gia tăng do cấm vận và sự bế tắc trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.”

Cùng ngày, Hải quân Mỹ đã công bố một đoạn video chiếu cảnh một chiếc bay không người lái bị bốc cháy và rơi xuống biển sau khi bị súng laser tấn công bằng những tia laser.

Súng laser là dòng vũ khi laser bán dẫn phóng bằng điện tử đã được phát triển suốt 6 năm qua. Do vậy, súng có nguồn cung cấp đạn vô tận miễn là trên tàu mà súng triển khai có điện.

Đô đốc Matthew Klunder, giám đốc Văn phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ, cho biết, ngoài năng lực tác chiến chính xác, một trong những đột phá của vũ khí laser này là chi phí thấp. Nguyên mẫu súng laser ban đầu trị giá khoảng 32 triệu USD và mỗi lần phóng “năng lượng điều khiển” sẽ có chi phí không đến 1 USD. Về lâu dài, loại súng này còn tiết kiệm hơn nữa khi được sản xuất hàng loạt.

“So sánh chi phí này với chi phí hàng trăm nghìn USD cho một vụ phóng tên lửa, và các bạn sẽ thấy được ưu điểm vượt trội của loại vũ khí này”, Đô đốc Matthew Klunder cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (ONR) và Bộ tư lệnh các hệ thống vũ khí Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống laser này, tấn công một chiếc máy bay không người lái và một chiếc tàu mục tiêu đang di chuyển.

Tàu chiến Mỹ phóng "đạn laser"

"Tương lai chính là đây", ông Peter Morrision, một quan chức thuộc chương trình công nghệ laser thuộc Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ, cho biết trong một tuyên bố. Ông cho biết thêm rằng súng laser này “có khả năng sẽ làm nên một cuộc cách mạng trong chiến tranh hiện đại”, giống như “việc tìm ra thuốc súng trong kỷ nguyên của dao và kiếm.”

"Chúng tôi cho rằng trong tương lai, không một tên lửa nào sẽ có thể vượt trội hơn một tia laser năng lượng cao, chính xác cao và di chuyển với tốc độ của ánh sáng", ông Klunder cho biết.

Tuy nhiên, một báo cáo hôm 14-3 của Quốc hội Mỹ cho rằng laser không phải là vũ khí hoàn thiện.

Cận cảnh súng laser trên tàu chiến Mỹ

"Laser có thể không hoạt động tốt, hoặc nói chung, khi trời mưa hoặc có sương mù sẽ ảnh hưởng đến độ phân giải", Reuters dẫn báo cáo cho hay.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn lời Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, thừa nhận hiện nay súng laser vẫn chưa thể ngăn chặn được tên lửa đối hạm, cũng như máy bay chiến đấu và chiến hạm lớn.