Kế hoạch trang bị máy bay số lượng “khủng” của không quân Ấn Độ

ANTĐ - Lượng không quân Ấn Độ có kế hoạch đến năm 2024 sẽ xây dựng xong 24 phi đội máy bay chiến đấu. Đến lúc đó, lực lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, thứ 5 của nước này sẽ vượt quá 850 chiếc.
Theo kế hoạch của lực lượng không quân Ấn Độ, đến năm 2024, tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mk2(LCA)sẽ đạt 12 chiếc/năm, từng bước thay thế máy bay chiến đấu thế hệ cũ MiG-21 hiện đang phục vụ trong lực lượng không quân nước này (khoảng 150 chiếc). Ngoài máy bay MiG-21 bị thay thế ra, 80 chiếc MiG-27 cũng sẽ được nước này thay thế hoàn toàn. 

Sau năm 2035, MiG-29, máy bay chiến đấu Mirage 2000 và dòng máy bay SEPECAT Jaguar hiện đang phục vụ trong lực lượng không quân Ấn Độ cũng sẽ được thay thế bởi dòng máy bay chiến đấu hạng trung AMCA hiện đại hơn.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mk2LCA

Trong vài năm trở lại đây, Ấn Độ luôn coi trọng việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5, không chỉ thực hiện dự án nghiên cứu chung máy bay chiến đấu thế hệ 5 hạng nặng với Nga, mà còn tự nghiên cứu một loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 hạng trung AMCA để thay thế máy bay chiến đấu MiG-21, MiG-29 và Mirage 2000. 

Nếu chính phủ Ấn Độ cung cấp đủ ngân sách thì phi đội máy bay chiến đấu AMCA đầu tiên sẽ được xây dựng xong vào năm 2030. Nhưng xét về tình hình ngân sách của chính phủ Ấn Độ, các chuyên gia đều cho rằng kế hoạch này của lực lượng không quân Ấn Độ khó thực hiện đúng thời hạn.

Ảnh đồ họa mẫu tiêm kích thế hệ 5 AMCA mà Ấn Độ phát triển

Nhưng nếu nó được thực hiện đúng như dự định, thì đến năm 2030, không quân Ấn Độ sẽ được trang bị 126 chiếc máy bay chiến đấu “Rafale” do pháp chế tạo, khoảng 100 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 “FGFA” mà nước này hợp tác với Nga để chế tạo (tổng cộng đã đặt mua 144 chiếc), 272 chiếc Su-30MKI, hơn 230 chiếc Mirage 2000, MiG-29 và SEPECAT Jaguar.

Đến năm 2035, tổng số máy bay chiến đấu hiện đại thuộc các dòng được trang bị trong lực lượng không quân Ấn Độ sẽ vượt quá 850 chiếc, trong đó dòng máy bay chiến đấu “Rafale” là 126 chiếc, “FGFA” có 140 chiếc, Su-30MKI là 260, MiG-29, Mirage 2000 và SEPECAT Jaguar có khoảng 210 chiếc, Tejas Mk2 là 120 chiếc (MkI 40 chiếc, MkII 80 chiếc).