Israel tuyên bố sẽ tấn công bất cứ lúc nào nếu họ thấy bị đe dọa ở Syria

ANTD.VN -Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Daniel Danon mới đây tuyên bố, Israel sẵn sàng tấn công người Iran bên trong Syria bất cứ lúc nào họ thấy bị đe dọa từ phía Tehran.

Israel tuyên bố sẽ tấn công bất cứ lúc nào nếu họ thấy bị đe dọa ở Syria ảnh 1

Một chiếc máy bay trực thăng của Israel

"Những người Iran sẽ không đi đâu cả. Họ thậm chí còn đang triển khai nhiều lực lượng hơn vào Syria", Đại sứ Israel tại LHQ Daniel Danon nói với Fox News trong cuộc phỏng vấn hôm 8-1-2019.

Khi được hỏi về an ninh biên giới phía bắc của Israel, ông Danon nói: “Iran muốn có quyền chiếm lấy Syria. Họ muốn đẩy tất cả mọi người ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Chúng tôi không thể cho phép điều đó, và sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tel Avid sẽ tấn công bất cứ khi nào nếu thấy có mối đe dọa ở Syria từ phía Iran. Chúng tôi đã chứng minh điều đó trong quá khứ”.

Đại sứ Israel tại LHQ sau đó kết luận rằng, việc Mỹ quyết định rút lực lượng khỏi Syria sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chính sách của Israel tại quốc gia Ả Rập, vì họ sẽ tiếp tục hành động chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với quốc gia của họ.