Israel nhận thêm hai tiêm kích tàng hình F-35

ANTD.VN - Thêm hai chiếc máy bay chiến đấu F-35 hạ cánh xuống Israel vào ngày 14-9, muộn khoảng hai tuần sau khi chúng dự kiến được bàn giao cho quốc gia Trung Đông này, báo Jerusalem Post đưa tin.

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35 

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã đồng ý mua ít nhất 50 chiếc máy bay đắt đỏ này. Cho đến nay, chỉ có 7 máy bay đã được giao cho khách hàng.

IDF dự kiến sẽ đưa vào hoạt động phi đội máy bay thế hệ thứ năm đầu tiên vào tháng 12 khi những chiếc F-16 cũ bị loại bỏ.

Israel là đối tác duy nhất của Mỹ “được phép cài đặt phần mềm và vũ khí tùy biến” trên những chiếc F-35, Wired  đưa tin hồi tháng 5 năm ngoái.

Theo trang web của tập đoàn Lockheed Martin, Italy, Hà Lan, Mỹ, Anh, Australia, Na Uy, Israel và Nhật Bản là những quốc gia có phi công được huấn luyện để vận hành máy bay tiêm kích này.

F-35 là loại máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không.

Video F-35 tới Israel: