Israel đưa ra cảnh báo đanh thép đối với Iran

ANTD.VN - Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Israel, Manila Kochavi, ngày 25-12 tuyên bố, Israel sẽ không cho phép Iran hiện diện quân sự ở Iraq.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Theo Ynet News, ông Kochavi đưa ra tuyên bố trên nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của cựu Tổng Tham mưu trưởng Israel Amnon Lipkin Shahak.

“Đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Iraq… hàng tháng chuyển giao vũ khí tiên tiến ở đó. Chúng ta không thể để xảy ra tình trạng này mà không can thiệp”, ông Kochavi nói.

Israel đã cáo buộc Iran chuyển vũ khí và tên lửa tầm xa sang Iraq, rồi từ đó chuyển cho Syria và phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Trước đó, cố vấn của chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Murteza Qurbani, nói với Thông tấn xã Mizan rằng nếu Israel tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ hủy diệt Tel Aviv từ Lebanon.