Israel đồng loạt không kích 9 mục tiêu trong lãnh thổ Syria

ANTĐ - Sáng sớm nay (23-6), máy bay chiến đấu của Israel đã dội bom xuống một loạt mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria nhằm đáp trả một cuộc tấn công qua biên giới làm một thiếu niên Israel thiệt mạng trước đó một ngày.

Theo quân đội Israel, nước này đã không kích vào tổng số 9 mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Syria. Các mục tiêu nằm ở gần khu vực xảy ra bạo lực hôm Chủ nhật tại Cao nguyên Golan, một trung tâm chỉ huy quân sự khu vực và “các vị trí phóng” không xác định. Tuy nhiên, không thấy có bất kỳ phản ứng ngay lập tức nào từ phía Syria.

Trong cuộc tấn công hôm Chủ nhật, một chiếc xe dân sự của Israel đã bị lực lượng phía Syria tấn công khi nó đang di chuyển trên Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Chiếc xe của Israel bị tấn công khi đang cung cấp nước theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Israel. 

Trong cuộc tấn công đẫm máu đầu tiên ở biên giới Israel-Syria này kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ từ hơn 3 năm trước, một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng và hai người khác bị thương. Đứa trẻ là con của lái xe, đi theo bố đến công trường làm việc.

Israel đồng loạt không kích 9 mục tiêu trong lãnh thổ Syria ảnh 1
Máy bay chiến đấu của Israel


Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner, cho biết: "Cuộc tấn công hôm qua là hành động gây hấn vô cớ đối với Israel và là sự tiếp nối của nhiều cuộc tấn công khác xảy ra tại khu vực này. Israel sẽ không dung thứ cho những hành động phá hoại chủ quyền đất nước và sẽ hành động để bảo đảm an toàn cho công dân của Israel".

Chưa rõ quân đội Syria hay một trong những nhóm nổi dậy chống chính phủ Syria đã thực hiện cuộc tấn công chết người hôm Chủ nhật, nhưng Trung tá Lerner cho rằng, cuộc tấn công rõ ràng có chủ ý. Israel đã nhiều lần cho rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ lãnh thổ của nước này, bất kể ai thực sự tiến hành.

Israel chiếm Cao nguyên Golan, một cao nguyên chiến lược nhìn về phía bắc Israel, từ Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Tuy nhiên, sự chiếm đóng khu vực này của Israel chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận.