Israel biên chế thêm hàng loạt tiêm kích tàng hình F-35

ANTD.VN - Quân đội Israel vừa tiếp nhận một lô chiến đấu cơ tàng hình F-35 mới vào hôm 24-6, điều nâng tổng số máy bay hiện đại này trong kho vũ khí của Israel lên con số 12.

Theo tờ Jerusalem Post, nhà thầu quân sự Mỹ vừa bàn giao thêm 3 chiếc F-35I Adir cho không quân Israel. Những máy bay này đều chứa những trang bị và lắp đặt thiết bị theo yêu cầu riêng của Israel.

Israel đã xác nhận sẽ mua ít nhất 50 chiếc F-35 từ Lockheed Martin. Con số này có thể tăng thêm 25 hoặc 50 chiếc trong tương lai mặc dù Israel trên thực tế cũng đã cân nhắc đến các lựa chọn thay thế khác.

Israel là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ có được F-35

Trong thỏa thuận đầu tiên, Israel mua 19 F-35 với giá 125 triệu/chiếc, trong khi 14 chiếc tiếp theo có 112 triệu USD/chiếc. Chi phí trên mỗi tiêm kích kích F-35 được cho là sẽ giảm xuống khoảng 80 triệu USD vào năm 2020.

Israel là quốc gia đầu tiên bên ngoài Mỹ có được chiến đấu cơ F-35 và thậm chí còn đưa mẫu tiêm kích vào thực chiến trước cả không quân Mỹ.

Đáng chú ý, Mỹ cũng trao cho Israel rất nhiều đặc quyền trong việc sử dụng F-35, hơn hẳn các nước các quốc gia đối tác khác như việc được cài đặt thêm hệ thống điều khiển - tác chiến, đồng thời thay đổi khung máy bay để lắp đặt thêm bình xăng.  

F-35I Adir cũng đã được cấp phép sử dụng các loại vũ khí do Israel chế tạo bao gồm tên lửa đối không tầm nhiệt Python-5 và bom lượn Spice.