IS thua thảm khi tiến đánh quân đội Syria ở Homs

ANTD.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria ở vùng nông thôn phía Đông của tỉnh Homs trong tuần này.

Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

IS được cho là đã bắt đầu các cuộc tấn công vào sáng 31-12-2019, đánh vào một số địa điểm của quân đội Syria ở khu vực giữa các thị trấn Al-Sukhnah và Al-Shoula.

Những cuộc tấn công này đã dẫn đến một loạt các cuộc đụng độ giữa hai bên kéo dài trong vài giờ ngày 31-12. Cuối cùng trận đánh cũng kết thúc với những tổn thất nặng nề cho IS, buộc chúng phải rút quân trên sa mạc.

Theo một nguồn tin quân sự trong khu vực, IS đang cố gắng chiếm giữ các vị trí ở khu vực Al-Sukhnah, nhưng đã bị quân đội Syria đẩy lùi.

Trong một diễn biến khác liên quan, quân đội Syria đã thu giữ số lượng lớn vũ khí và đạn dược bị phiến quân ở phía Đông Nam tỉnh Idlib bỏ lại.

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA), trong số các vũ khí bị thu giữ có đạn pháo, hộp đạn, tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất và các thiết bị viễn thông.