IS phản công lớn, sát hại 70 tay súng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria

ANTD.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát động một cuộc phản công lớn ở phía đông nam của tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria trong tuần này, sát hại hơn 70 tay súng được Mỹ hậu thuẫn.

Các tay súng thuộc Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Trong cuộc phản công quy mô lớn này, IS đã tìm cách chiếm lại một số khu vực từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, bao gồm các khu vực ở vùng Al-Sousah.

Theo Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), IS đã giết chết hơn 70 tay súng SDF, tăng mạnh so với báo cáo trước đó là 41 tay súng.

Không chỉ vậy, hơn 100 tay súng SDF cũng bị thương nặng trong cuộc giao tranh dữ dội với IS.

Mặc dù Mỹ và Pháp đang hỗ trợ SDF trong các chiến dịch của lực lượng này ở phía đông nam Deir Ezzor, nhưng SDF đang gặp khó khăn trong việc đột nhập vào thành trì lớn cuối cùng của IS, Hajin, nằm gần bờ phía đông sông Euphrates.

Đối với IS, Hajin là thủ đô tự xưng của chúng ở Trung Đông; nếu để mất vùng đất này, IS sẽ không còn kiểm soát bất kỳ thị trấn lớn nào ở Syria hay Iraq.