IS dùng tên lửa bắn cháy xe tăng T-90 ở Syria

ANTD.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa phá hủy một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất bằng tên lửa chống tăng, gần làng Drehym, gần thị trấn Khnasser, tỉnh Aleppo.

Vụ việc diễn ra ngày 23-1 và được cho là đã giết chết toàn bộ kíp lái. IS tuyên bố chúng đã tấn công chiếc xe T-90 bằng 2 quả tên lửa chống tăng, trong đó quả đầu tiên bắn trúng tháp pháo, phá hủy cửa xe, súng máy 12,7 mm và thiết bị quan sát, trong khi quả thứ 2 tấn công vào thành phía trước xe.

Hình ảnh T-90 "gục ngã" ở Syria được IS đăng tải

Không có video cho thấy thời điểm tên lửa bắn vào xe nhưng IS đã đăng tải cảnh chiếc xe tăng cháy rụi. Dựa vào chiếc cờ được cắm trên xe, nhiều khả năng nó đã được sử dụng bởi lực lượng phong trào Hezbollah, đồng minh của quân đội Syria và được hỗ trợ bởi Iran.

Cũng có giả thuyết cho rằng, có thể chiếc xe đã bị phục kích và phá hủy một phần, kíp lái không thể chống đỡ được quân địch nên đã thoát ra ngoài và tự phá hủy xe bằng bom.

Đây là lần đầu tiên xe tăng T-90 do Nga sản xuất bị phá hủy hoàn toàn ở Syria, vào hồi tháng 2-2016, một chiếc T-90 cũng bị tên lửa TOW bắn trúng tại Syria nhưng dường như nó chỉ làm vỡ lớp giáp bên ngoài xe và kíp lái vẫn sống sót.

Video T-90 cháy rụi: