IS có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt?

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tịch thu được các nguyên liệu phóng xạ nhằm sản xuất các loại bom “bẩn” cỡ lớn, theo các thông tin từ tình báo Australia. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop cho biết, NATO đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này.

Theo các bản báo cáo từ tình báo Australia được trích dẫn bởi tờ The Independent, IS có thể đã tịch thu được một lượng lớn các nguyên liệu phóng xạ từ các cơ sở vật chất chiếm được từ quân chính phủ, đủ để tạo ra một quả bom “bẩn” cỡ lớn, và một vụ nổ thông thường có thể khiến chất phóng xạ lan toả ra một khu vực rộng lớn.
IS có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt? ảnh 1IS được cho là đã tịch thu được các loại nguyên liệu đủ khả năng chế tạo thành vũ khí hoá học hoặc có sức sát thương cao

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Australian, Ngoại trưởng Bishop cũng cho biết, IS không chỉ lấy sạch tiền ở các ngân hàng địa phương chúng càn quét qua mà cả nhiều loại vũ khí nguy hiểm. Thông tin này được lấy từ Bộ Quốc phòng và Văn phòng ngoại giao Australia.

Bà Bishop cho biết, NATO bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc các nguyên liệu bị lấy khỏi bệnh viện và trung tâm nghiên cứu, vốn chỉ được sử dụng bởi chính phủ.

Ở thành phố Perth, vào tuần trước, bà Bishop cũng vừa phát biểu trong phiên họp của Australia Group, một nhóm các quốc gia đang tìm cách chấm dứt việc sử dụng hoá học rằng, IS có thể sử dụng clo để làm vũ khí do chúng đang tìm cách thuê các nhà nghiên cứu từ phương tây nhằm giúp sức trong việc chế tạo vũ khí hoá học.

Những lời cảnh báo của Ngoại trưởng Australia đã được ủng hộ bởi cựu đại tá, chỉ huy đơn vị vũ khí hoá học của quân đội Anh, Hamish de Bretton-Gordon, người cho rằng, có bằng chứng cho thấy các phần tử IS đã được trang bị các loại vũ khí hoá học.

Những lời phát biểu trên đến 3 tháng sau khi lực lượng người Kurd cho biết, họ bị tấn công liều chết bởi một chiếc xe tải chứa toàn chất độc clo.

Australia không phải là nước duy nhất bày tỏ quan ngại về việc IS phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Ấn Độ cũng đưa ra cảnh báo từ tuần trước rằng tổ chức khủng bố này có thể nhập lậu vũ khí hạt nhân từ Pakistan.