IS bắn rơi trực thăng tại Syria, cả hai phi công Nga thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 9-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 phi công quân sự Nga đã thiê%3ḅt mạng khi mô%3ḅt chiếc trực thăng Mi-25 bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắn rơi ở gần thành phố cổ Palmyra của Syria.

Hãng tin Sputnik dẫn lời bộ trên cho biết, 2 phi công quân đội Nga đã điều khiển một chiếc trực thăng Mi-25 của Syria (phiên bản xuất khẩu của trực thăng Mi-24) nhằm không kích vào một nhóm IS lớn đang tiến về phía đông thành phố Palmyra.

Máy bay trực thăng Mi-25 của quân đội Syria

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ không kích và đang trên đường trở về căn cứ, chiếc trực thăng đã bị IS bắn hạ và rơi xuống khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ Syria, nhưng cả 2 phi công đều thiệt mạng.

Hai phi công Nga là Ryafagat Habibulin và Evgeny Dolgin. Bộ Quốc phòng Nga quyết định, họ sẽ truy tặng phần thưởng cao quý cho cả hai phi công trên.

Tổ chức khủng bố IS đã ra tuyên bố thừa nhận bắn hạ chiếc máy bay trực thăng này. Vụ việc trên đã đưa tổng số quân nhân Nga bị thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Syria lên 12 người.