Iran tuyên bố chế tạo 4 phiên bản UAV RQ-170 tịch thu của Mỹ

ANTĐ - Ngày 12-11, một chỉ huy cao cấp quân đội Iran tuyên bố, nước này sẽ sản xuất 4 máy bay không người lái (UAV) nhái theo chiếc RQ-170 của Mỹ mà họ đã tịch thu hồi cuối năm 2011.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tư lệnh không quân thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amir-Ali Hajizadeh cho biết, Iran có kế hoạch sẽ sản xuất 4 phiên bản sao chép của loại máy bay không người lái RQ-170 vào cuối năm nay (theo lịch của Iran, kết thúc vào ngày 20-3-2015).

Chuẩn Tướng Amir-Ali Hajizadeh cho rằng, không giống như phiên bản gốc của Mỹ, vốn là máy bay trinh sát không người lái, các mẫu đầu tiên của Iran này là những máy bay chiến đấu không người lái.

Iran công bố chiếc UAV RQ-170 nhái của Mỹ hồi tháng 5 vừa qua

Quan chức trên cho biết, trong những năm tới, nước này sẽ tính đến chuyện sản xuất hàng loạt phiên bản máy bay không người lái RQ-170, đồng thời tiết lộ rằng phiên bản do Iran chế tạo hiện đại hơn phiên bản gốc của Mỹ.

Trước đó, hôm 10-11, Iran đã thử nghiệm thành công và đã đưa vào biên chế một phiên bản của bay không người lái RQ-170 của Mỹ mà lực lượng phòng không Iran đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử ép hạ xuống lãnh thổ của họ sau khi xâm phạm không phận.

Năm 2013, Phó Tư lệnh IRGC Hossein Salami tuyên bố rằng, “tất cả bộ nhớ và hệ thống máy tính của máy bay này đã được giải mã, không chỉ vậy, các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện xong việc đảo ngược kỹ thuật của chiếc máy bay không người lái này”.

Hình ảnh về chuyến bay thử nghiệm của phiên bản nhái RQ-170 hôm 10-11 cũng đã được quân đội nước này phát trên đài truyền hình nhà nước hôm 12-11.