Iran tuyên bố bắn rơi máy bay do thám tối tân của Mỹ

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã bắn rơi một chiếc máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ trên bầu trời tỉnh Hormuzgan, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA.

Một chiếc máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ

Chiếc máy bay này bị bắn rơi khi nó xâm nhập không phận Iran gần huyện Kouhmobarak ở phía nam tỉnh Hormuzgan, IRNA cho hay.

Tuy nhiên, theo AP, Đại úy Bill Urban, người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ nói rằng: “Không có máy bay không người lái nào bay trên lãnh thổ Iran”.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, với việc Washington tuyên bố triển khai thêm lực lượng mới đến Trung Đông, bao gồm một tiểu đoàn tên lửa Patriot, máy bay không người lái và máy bay giám sát có người lái.

Mỹ đã quy trách nhiệm cho Iran về vụ tấn công các tàu chở dầu hồi tuần trước trên Vịnh Oman, nhưng Iran bác bỏ mọi cáo buộc.