Iran ra mắt tên lửa phòng không tự chế mạnh ngang S-300

ANTD.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa chính thức cho ra mắt hệ thống phòng không Bavar-373, vốn được cho là có thông số tương đương hệ thống S-300 của Nga.

Vào lễ kỉ niệm ngày Công nghiệp quốc phòng Iran 21-8, ông Rouhani, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehqan đã đến thăm Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO) và chính thức tuyên bố ra mắt hệ thống Bavar 373 mới.

Iran rất tự hào với Bavar 373

Đây là hệ thống đã được đưa vào biên chế quân đội Iran từ năm 2010, thời điểm Nga hoãn bàn giao S-300 tuy nhiên, chưa bao được trình làng chính thức do chưa thử nghiệm xong.

Iran đã thử nghiệm thành công hệ thống này vào tháng 8-2014 với việc đánh chặn được chính xác một mục tiêu ở tầm cao. Bavar 373 dùng radar mảng pha điện tử giống với loại 96L6 của Nga để dò tìm tên lửa đạn đạo hay các mục tiêu bay ở tầm trung và xa.

Đến tháng 5 vừa qua, Iran tuyên bố đã hoàn thành phát triển và quá trình  sản xuất đại trà Bavar 373 sẽ được tiến hành vào cuối năm 2016.  Theo các quan chức an ninh Iran, hệ thống tên lửa này có thể phát hiện ra 100 mục tiêu khác nhau, giống với hệ thống tên lửa S-300 của Nga, tuy nhiên, có khả năng bắn trúng cao hơn.

Hiện Nga đã tiến hành bàn giao các hệ thống S-300 cho Iran và thậm chí còn chào mời mua S-400, tuy nhiên, vào hôm, 20-8 vừa qua, Bộ trưởng Dehqan cho biết, họ không có kế hoạch đặt hàng S-400.