Iran phủ nhận Israel tấn công các căn cứ của họ ở Syria

ANTD.VN -Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ramazan Sharif hôm 28-1-2019 khẳng định, Israel không tấn công bất kỳ căn cứ nào của Iran ở Syria.

Iran phủ nhận Israel tấn công các căn cứ của họ ở Syria ảnh 1

Israel tiến hành không kích ở vùng nông thôn Damascus, tối ngày 20-1-2019

"Nếu đúng IRGC có 12 người thương vong, thì đã phải có đám tang ở Iran trong 20 ngày qua. Tuy nhiên, chẳng có lễ tang nào được diễn ra", phát ngôn viên của IRGC, tướng Ramazan, nói với các phóng viên bên lề một hội nghị ở Tehran hôm 28-1-2019.

Trả lời câu hỏi về những diễn biến mới nhất liên quan đến 7 trong số 12 lính biên phòng Iran vẫn đang bị bắt làm con tin ở Pakistan, ông Ramazan khẳng định, Tehran vẫn tiếp tục nỗ lực để bảo đảm việc thả họ.

"Thông qua các hành động chính thức và không chính thức đang được tiến hành, họ sẽ được thả sớm nhất có thể", người phát ngôn của IRGC nói.

Israel đã phát động một cuộc không kích dồn dập vào vùng nông thôn Damascus vào đêm 20-1-2019. Cuộc tấn công này đã dẫn đến việc phá hủy một số kho vũ khí và một số vị trí radar của quân đội Syria.