Iran lần đầu phóng tên lửa phòng không S-300 trong tập trận

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Iran (IRGC) vừa khai mạc một cuộc tập trận quy mô lớn ở miền tây nam đất nước, trong đó bao gồm cả các bài phóng thử tên lửa S-300 mà nước này mới mua từ Nga.

Đại tướng Farzad Esmaili, Tư lệnh căn cứ không quân Khatam al Anbiya, nói với hãng tin Sputnik rằng, 17.000 quân nhân đã được huy động cho cuộc tập trận Sky Defenders 7 (Modafe’in-e Asman 7), tổ chức ở một khu vực rộng rới 496.000km2 ở duyên hải vịnh Oman và Persian.

Iran lần đầu phóng thử S-300 trong tập trận

Cuộc tập trận này đặc biệt có sự góp mặt của hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Iran đã rất khó khăn mới mua được từ Nga. Ông Esmaili cho biết, S-300 đã xuất hiện nhiều trong các bài tập trận và diễu binh của Iran nhưng đây là lần đầu tiên quân đội bắn thử hệ thống này.

Iran đang sử dụng phiên bản S-300PMU2, có khả năng bắn hạ mục tiêu ở cự ly từ 3-195km, đánh chặn mọi mục tiêu ở độ cao thấp nhất 10m đến cao nhất 27km đang di chuyển với tốc độ đến 10.000km/h. Hệ thống không những bắn hạ được tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà còn bắn được tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm trung. S-300PMU2 có khả năng dẫn đường cho 12 tên lửa đánh chặn 6 mục tiêu cùng lúc. 

Tên lửa Sayyad-3

Bên cạnh S-300, Iran cũng thử nghiệm cả một loại tên lửa mới có tên Sayyad-3 với tầm bắn lên tới 150 km. Đây là loại tên lửa tầm trung được Iran tự phát triển nội địa nhằm dần thay thế cho hệ thống tên lửa S-200 do Nga sản xuất.

Iran khẳng định rằng, loại tên lửa có khả năng phát hiện và đánh chặn các mục tiêu như tên lửa hành trình, máy bay ném bom, máy bay không người lái và trực thăng kể cả trong trường hợp mục tiêu có áp dụng kỹ thuật tàng hình trước radar.