Iran lần đầu công bố radar 3D tầm xa có thể theo dõi 100 mục tiêu

ANTĐ - Ngày 26-10, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan đã công bố một hệ thống radar 3D tầm xa mang tên Qamar cùng với 15 thiết bị điện tử quốc phòng hiện đại khác tại thành phố Shiraz, miền tây nam nước này. 

Hệ thống radar đa năng hiện đại Qamar, được công bố tại một buổi lễ về thành tựu quốc phòng của nước này, đã được ứng dụng công nghệ 3D và có khả năng theo dõi đồng thời hơn 100 mục tiêu trong bán kính 450km. Tất cả 16 thiết bị quốc phòng này đều do Tập đoàn Công nghiệp Điện tử Iran (IEI) chế tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Dehqan khẳng định: “Thành tựu quan trọng nhất của IEI là chế tạo được nhiều loại radar khác nhau có khả năng phát hiện và theo dõi được các mối đe dọa, góp phần bảo vệ đất nước”.

Một hệ thống radar tầm xa của Iran (Ảnh minh họa)

Hệ thống radar Qamar có thể theo dõi nhiều mục tiêu trên không và trên bộ, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát không người lái trong một phạm vi rộng và chuyển các dữ liệu thu được về mạng lưới phòng không của nước này.

Ngoài ra, ông Dehqan còn công bố hệ thống chụp ảnh "Absar" có thể được lắp đặt trên máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và được kết nối với mạng lưới phòng không chung của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhấn mạnh rằng, những thành tựu trong lĩnh vực điện tử quốc phòng này cho phép định vị được các vị trí chiến trường chính xác và thậm chí xác định chính xác nơi xuất phát hỏa lực của đối phương.

Cùng ngày, ông Dehqan cũng đã tham dự lễ khai trương dây chuyền sản xuất một loạt hệ thống định vị, dẫn đường hàng không, trong đó có hệ thống tình báo điện tử (ELINT) và hệ thống tình báo thông tin liên lạc (COMINT).