Iran lại bắt sống máy bay UAV Scan Eagle của Mỹ

ANTĐ - Iran thông báo nước này vừa bắt sống một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ tại vùng Vịnh Ba Tư sau khi chiếc máy bay này vi phạm không phận nước này.

Chiếc máy bay không người lái bị bắt được nhận diện là loại Scan Eagle do Mỹ sản xuất. UAV này được thiết kế để làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo.
Theo phía Iran, Scan Eagle đã bị phát hiện sau khi xuất hiện ở vùng vịnh Persian 2 ngày trước.

Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi, Tư lệnh Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, họ đã bắt sống được chiếc máy bay không người lái này ngay khi nó xâm phạm không phận Iran. Theo ông Falavi, những máy bay trinh thám như thế này thường được phóng đi từ các tàu chiến lớn.

Chiếc Scan Eagle do Boeing sản xuất, có chiều dài khoảng 1,2m, sải cánh 3m, có khả năng bay tuần tiễu với tốc độ 110 km/h và bay trong 22 giờ liên tục không nghỉ.

Chiếc ScanEagle của công ty Boeing có thể bay trinh thám với tốc độ 110 km/h trong 22 giờ liên tục. Nó có thể thu thập thông tin tình báo từ độ cao hàng nghìn mét.

Chiếc ScanEagle của công ty Boeing có thể bay trinh thám với tốc độ 110 km/h trong 22 giờ liên tục. Nó có thể thu thập thông tin tình báo từ độ cao hàng nghìn mét.

Trong hai tháng vừa qua, Mỹ đã không ngừng tăng cường lượng máy bay không người lái để do thám Iran nhằm giám sát chương trình hạt nhân của nước này.
Những chiếc máy bay do thám không người lái thế hệ mới của Mỹ có khả năng ghi lại rất nhiều thông tin dưới dạng hình ảnh, âm thanh từ độ cao hàng nghìn mét trên không...

Ngày 19/11, Iran gửi gửi lên Liên Hợp Quốc một bức thư bày tỏ sự phàn nàn về các hoạt động do thám trái phép của Mỹ.
Trong thời gian đó, một máy bay không người lái của Mỹ cũng bị phát hiện ở gần thành phố Bushehr của Iran và bị các máy bay chiến đấu của Iran bắn cảnh cáo bằng pháo tự động.

Theo ông Falavi, chiếc ScanEagle có thể được phóng đi từ các tầu chiến Mỹ trong vùng Vịnh

Theo ông Falavi, chiếc ScanEagle có thể được phóng đi từ các tầu chiến Mỹ trong vùng Vịnh


Cách đây gần một năm, chiếc UAV RQ-170 của Mỹ bị Iran chiếm quyền điều khiển và ép hạ cánh khi đang tiến hành nhiệm vụ ở nước này. ( )
Các kỹ sư Iran đã tháo tung chiếc UAV này để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của đó.
Sau đó, phía Iran cho biết, UAV bị bắt có chứa bí mật về công nghệ tàng hình và nước này sẽ chế tạo UAV cho riêng họ dựa theo công nghệ này.

Nguyễn Linh (theo RT)