Iran khẳng định không có hứng mua tên lửa phòng không S-400

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan vừa khẳng định rằng, nước này không có kế hoạch mua thêm tên lửa phòng không S-400 sau khi đã nhận được S-300 từ Nga.

“Chúng tôi không có ý định mua thêm hệ thống S-400”, ông Dehqan nói trong lễ tưởng niệm chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hezbollah Mustafah Badreddin, người mới thiệt mạng tại Syria vào hôm 13-5.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hơn của S-300, đều do Nga chế tạo. Sau nhiều trắc trở, Iran đã chính thức nhận được các phần thiết bị của tên lửa S-300 đầu tiên vào hồi tháng 4-2016 vừa qua. Nga và Iran mong chờ thỏa thuận này sẽ được hoàn thành trong năm 2016.

Trả lời với phóng viên, Bộ trưởng Dehqan cũng đã chỉ trích Mỹ, Ả-Rập Saudi và Israel đang cố gắng loại bỏ mọi phong trào Hồi giáo chống đối trong khu vực Trung Đông như Hezbollah.

Hezbollah là đồng minh của Iran và cả 2 đều đang hợp tác với quân đội Syria trong cuộc chiến chống các phiến quân nổi loạn tại đây.

Về vấn đề Syria, Bộ trưởng Dehqan cho biết, những cuộc tấn công do Mặt trận Al-Nusra thực hiện ở Khan Touman nhằm mục tiêu phá hỏng lệnh ngừng bắn mà quân đội chính phủ đã cam kết thực hiện. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng, các chiến binh tình nguyện Iran sẽ sát cánh cùng đồng minh sẽ nhanh chóng phối hợp để lấy lại khu vực này nhanh nhất có thể.