Iran có thể được cấp phép sản xuất xe tăng chủ lực T-90 của Nga

ANTĐ - Theo phó giám đốc của hãng sản xuất vũ khí Uralvagonzavod, ông Alexey Zharich, công ty sẵn sàng cấp phép sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 cho Iran một khi lệnh cấm hợp tác kĩ thuật quân sự với Tehran được gỡ bỏ.

“Việc hợp tác với Iran bị đình trệ theo sắc lệnh của Tổng thống Nga vào năm 2010, điều này tuân theo nghị quyết 1020 của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, nếu lệnh cấm được gõ bỏ, Uralvagonzavod cùng với hãng xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport đều sẵn sàng hợp tác với Iran, đặc biệt trong việc cấp phép sản xuất xe tăng T-90 hoặc hiện đại hoá xe tăng T-72S”, ông Alexey Zharich nói với các phóng viên vào hôm 3-2.

T-90 đang là xe tăng hiện đại nhất biên chế trong quân đội Nga 

Bên lề một hội nghị về an ninh diễn ra tại tỉnh Bắc Khorasan vào 16-12, ông Ahmad Reza Pourdastan, Tư lệnh Lực lượng bộ binh Iran cho biết, ông đã gửi lên Bộ Tham mưu Iran một bản đề xuất về việc mua các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga, tuy nhiên, vào hôm 2-2 vừa qua, ông Pourdastan lại tiết lộ, nước này muốn được tự sản xuất T-90 theo hướng dẫn của Nga thay vì mua loại xe tăng này.

T-90 hiện đang là loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất đang được biên chế trong quân đội Nga. Nó có trọng lượng 46,5 tấn, tầm hoạt động 375km và có khả năng đạt tốc độ tối đa 65km/h. Xe tăng này có 3 lớp phòng thủ: lớp giáp làm bằng vật liệu tổng hợp trên tháp pháo, giáp nổ phòng vệ thế hệ 5 Kontact đặt ở mặt trước, cạnh bên và tháp pháo nhằm giảm hiệu quả xuyên của các loại đạn động năng, và hệ thống bảo vệ chủ động quang điện Shtora giúp xe tăng gây nhiễu cho hệ thống tên lửa chống tăng.

T-90 cũng được trang bị 12 súng phóng bom khói, một pháo 125mm, và các tên lửa chống tăng. T-90 từng chứng minh được khả năng của mình ở các cuộc chiến ở Gruzia và Chechnya.