[Infographic] Việt Nam liệu có nhờ Mỹ nâng cấp xe tăng M-48 đang niêm cất?

ANTD.VN - Hiện Việt Nam vẫn đang niêm cất một số xe tăng M-48, với mối quan hệ hiện tại, Việt Nam liệu có nhờ Mỹ nâng cấp chiến xa này theo gói 120S, để đạt sức mạnh hỏa lực tương đương với siêu tăng M1 Abrams?

M48 Patton là xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ thiết kế từ năm 1951 và được sản xuất hàng loạt trong giai đoạn 1952 - 1959 với tổng số khoảng 12.000 chiếc đã xuất xưởng. Chúng từng là đối thủ chính, đối đầu trực tiếp với T-54/55 của Việt Nam. Tuy có kích cỡ to lớn và khả năng bọc giáp khá tốt, nhưng vũ khí M48 Patton bị coi là yếu thế hơn T-54/55.

M48 Patton được trang bị pháo chính M41 cỡ 90 mm với cơ số đạn 62 viên, vũ khí phụ gồm 1 súng máy M2 cỡ 12,7 mm và 1 súng máy M73 cỡ 7,62 mm. Động cơ Continental AVDS-1790-2 V12 công suất 750 mã lực của M48 cho tốc độ di chuyển tối đa 48 km/h trên đường nhựa, tầm hoạt động 462 km.

Sau chiến tranh, những chiến xa M-48 được tịch thu và trang bị cho lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động do thiếu linh kiện thay thế, những chiếc tăng từng một thời tung hoành đang được niêm cất trong kho của quân đội Việt Nam. Gần đây, mối quan hệ Việt- Mỹ "ấm lên", khiến cho cơ hội hồi sinh dòng tăng chủ lực của Mỹ một thời này lại dấy lên.

120S là biến thể nâng cấp sâu rộng của M-48/60 cho khả năng hỏa lực mạnh mẽ.
120S là biến thể nâng cấp sâu rộng của M-48/60 cho khả năng hỏa lực mạnh mẽ.

Trong số các gói nâng cấp thì gói nâng cấp 120S do hãng General Dynamic giới thiệu vào cuối thập niên 1990 được đánh giá là mang lại sức mạnh vượt trội cho những chiếc tăng một thời này.

Xe tăng M48/60 nâng cấp có tên gọi M60 2000, nó được trang bị tháp pháo cùng hệ thống treo của M1 Abrams với pháo chính M256 cỡ 120 mm có sức mạnh vượt trội pháo M68 cỡ 105 mm nguyên bản. Ngoài ra tháp pháo và hệ thống nhắm bắn được thay thế tương tự như xe tăng M1Abrams.

Có thể coi là gói nâng cấp "lột xác" không những về ngoại hình mà còn về tính năng chiến đấu. Đây được coi là một trong những giải pháp để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam, tuy nhiên gần như chắc chắn gói nâng cấp này sẽ không được lựa chọn bởi giá thành quá cao lên tới 3 triệu USD/chiếc, với đơn giá này có thể mua hẳn T-90A mới. 

Cùng nhìn lại thông số và tính năng của loại tăng nâng cấp này.