[Infographic] Tuần dương hạm Moskva - Pháo đài di động giữa đại dương

ANTĐ - Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Slava, mới được Nga điều tới bờ biển Syria gần Latakia để tăng cường phòng thủ cho căn cứ không quân Nga tại nước này. 

Việc trang bị tên lửa phòng không tiên tiến s-300F, tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm, ngư lôi và rocket chống ngầm cùng pháo hạm Ak 130mm, đã biến tuần dương hạm Moskva thành một pháo đài di động công thủ toàn diện giữa đại dương.

Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Slava có thể phối hợp với các tuần dương hạm động cơ hạt nhân lớp Kirov, để đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới, hộ tống hạm đội, hoặc phối hợp với các biên đội tàu mặt nước khác, tấn công các hàng không mẫu hạm và tàu đổ bộ cỡ lớn, phá hoại các tuyến giao thông trên biển và chi viện hỏa lực đối bờ.