[Infographic] T-80B - Sức mạnh siêu tăng lỗi hẹn với Việt Nam

ANTD.VN -T-80 vốn là dòng siêu tăng lúc nó ra đời, vượt trội hơn hẳn các thế hệ xe tăng trước đó của Liên Xô và cả phương Tây. Mang trong mình những tinh hoa của nền quốc phòng của Liên Xô, T-80B là dòng vũ khí bị liệt vào danh mục cấm xuất khẩu. Tuy nhiên sau khi Liên Xô xụp đổ, Nga đã có nhã ý bán cho Việt Nam 150 chiếc, song vì nhiều lý do mà dòng siêu tăng này không thể có mặt trong biên chế của QĐNDVN.

T-80B là phiên bản cải tiến đầu tiên của dòng xe tăng chủ lực T-80 hiện đại nhất của Liên Xô trong thập niên 70, 80. Dòng xe tăng này được thiết kế dành riêng cho những đơn vị tinh nhuệ nhất của Liên Xô khi đó và cấm không được xuất khẩu, những quốc gia đồng minh sẽ được xuất cho dòng xe tăng kém tính năng hơn là T-62 và T-72. T-80B trang bị tháp pháo mới, cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực, cải tiến giáp và đặc biệt là trang bị thêm tên lửa chống tăng Kobra.

Đây là một lợi thế cho dòng xe tăng này khi đó, với tên lửa chống tăng có điều khiển, chúng có thể dễ dàng tiêu diệt các loại xe tăng cùng thời. Công nghệ giáp phức hợp tiên tiến nhất lúc bấy giờ gồm thép đúc với các que gốm từ các loại sứ siêu bền kết lại. Tổ hợp giáp này có thể bảo vệ tốt cho xe tăng chống lại các loại vũ khí chống tăng khi đó.

Động cơ xăng 1.000 mã lực mang lại khả năng cơ động cực cao, vì thế những chiếc T-80 thường được gọi là "xe tăng bay", tuy nhiên chúng cũng tiêu tốn khá nhiều nhiên liệu.

Bệ pháo được cải tiến với hệ thống nạp đạn mới hoàn toàn, và có thể phóng tên lửa qua nòng. Bên cạnh đó là súng máy phòng không NSV cỡ nòng 14,5mm, và súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm cho khả năng tấn công bộ binh mạnh mẽ. Đây thực sự là một siêu tăng thời điểm chúng xuất hiện.