[Infographic] Syria khốn đốn vì bị IS dùng chính vũ khí cướp được để phản đòn

ANTD.VN - Những chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1 trước đây của quân đội Ả rập Syria (SAA) bị khủng bố IS cướp được. Những tên khủng bố đang dùng chính loại vũ khí này để phản công lại SAA, gây cho họ nhiều tổn thất.

BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh thế hệ thứ nhất do Liên Xô phát triển và chế tạo từ những năm 1960, chính thức trang bị năm 1966. 

Xe bọc thép BMP-1 trong tay các phiến quân khủng bố IS.

Xe bọc thép BMP-1 trong tay các phiến quân khủng bố IS.

BMP-1 được xem là mẫu xe chiến đấu bộ binh thành công nhất của Liên Xô với hơn 20.000 chiếc được sản xuất và cung cấp tới hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Syria. Trong cuộc chiến với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), rất nhiều xe BMP-1 bị IS chiếm đoạt, hiện chúng đang dùng chính những chiếc xe này để giáng đòn hỏa lực vào quân đội Syria.