[Infographic] Syria có thể thay MiG-21 và Su-22, sau các tổn thất

ANTD.VN - Thời gian qua, các máy bay MiG-21 và Su-22 Syria đã phải chịu một số tổn thất bởi chúng đã quá lạc hậu. Do không thể tấn công chính xác mục tiêu ở độ cao lớn nên các phi công Syria bắt buộc phải bay tầm thấp, dẫn tới việc dễ bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không cơ động tầm thấp của đối phương như pháo cao xạ, tên lửa vác vai. Điển hình như ngày 15-8-2017, một tiêm kích MiG-21 của không quân nước này bị bắn rơi bởi nhóm phiến quân Jaysh Usud al-Sharqiya bằng pháo phòng không cỡ nòng 23 mm, tại miền Nam Syria.

Cùng xem thông số 2 loại chiến đấu cơ này qua infographic dưới đây:
[Infographic] Syria có thể thay MiG-21 và Su-22, sau các tổn thất ảnh 1