[Infographic] Sức mạnh khủng khiếp của khu trục hạm tên lửa Mỹ áp sát Hoàng Sa

ANTĐ - Hải quân Mỹ ngày 30-1-2016 đã triển khai tàu khu trục mang tên lửa USS Curtis Wibur tuần tra gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Hoạt động này cho thấy lập trường cứng rắn của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải, điều mà Trung Quốc không mong muốn, khi họ muốn biến biển Đông thành "ao nhà" của mình.

Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, tàu khu trục USS Curtis Wilbur, thuộc lớp Arleigh Burke, tiến vào vùng biển 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1974.

Thông cáo còn nhấn mạnh: “Những tuyên bố chủ quyền quá mức liên quan đến đảo Tri Tôn không phù hợp với luật pháp quốc tế như đã được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển”.

[Infographic] Sức mạnh khủng khiếp của khu trục hạm tên lửa Mỹ áp sát Hoàng Sa ảnh 1

Việc điều chiến hạm mang tới 90 tên lửa hành trình Tomahak tiến vào vùng biển 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa đã gặp phải phản ứng dữ dội của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng chỉ trích tàu USS Curtis Wilbur “vi phạm luật pháp Trung Quốc bằng cách vào lãnh hải Trung Quốc mà không xin phép trước và phía Trung Quốc đã thực hiện những biện pháp liên quan như theo dõi và cảnh báo”, theo Reuters.

Thực tế, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam và bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp từ năm 1974.

Tàu khu trục USS Curtis Wibur được hạ thủy vào thập niên 90 và là chiến hạm được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, đây là hệ thống đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

Chiến hạm này có thể công thủ toàn diện và là nỗi khiếp sợ cho bất cứ đối thủ nào dám khai chiến với chúng. 

Cùng điểm qua những vũ khí chính trang bị trên chiến hạm này qua infographic dưới đây.

[Infographic] Sức mạnh khủng khiếp của khu trục hạm tên lửa Mỹ áp sát Hoàng Sa ảnh 2