[Infographic] Sức mạnh đáng gờm của "gã tí hon" Nga Yak-130

ANTĐ -Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của loại máy bay huấn luyện đa năng Yak-130 vào năm 1996, chính thức trang bị trong quân đội Nga vào năm 2000. 

Dự kiến sẽ có 230 chiếc sẽ phục vụ quân đội Nga vào năm 2020. Yak-130 được coi là một trong những máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hàng đầu thế giới hiện nay.

Đã có một số nước trang bị loại máy bay này như Algeria, Belarus, Bangladesh, Việt Nam và mới đây nhất rộ lên tin không quân Myanmar đã ký kết để trang bị loại máy bay này.

Nguồn tin cho biết, được ký kết vào tháng 6-2015 là bản hợp đồng cung cấp giữa hai quốc gia, mang số hiệu P/1510411150511.

Yak-130 là máy bay đầu tiên của Nga mà toàn bộ hệ thống điện tử sử dụng kỹ thuật số. Hệ thống này tương thích với việc quan sát ban đêm, sử dụng định vị GLONASS/NavStar của Nga để điều hướng. Buồng lái trang bị 3 màn hình tinh thể lỏng LCD để điều hướng lái.

Ngoài chức năng huấn luyện, việc chuyển đổi sang chiến đấu rất nhanh chóng, khi chỉ cần trang bị vũ khí là biến Yak-130 thành cường kích hạng nhẹ. Với tải trọng vũ khí hơn 3 tấn và có thể trang bị nhiều loại vũ khí, Yak-130 là một trong những máy bay huấn luyện đáng mua nhất hiện nay.

[Infographic] Sức mạnh đáng gờm của "gã tí hon" Nga Yak-130 ảnh 1