[Infographic] Rubis - Viên hồng ngọc 'Saphir S-602' khiến tàu sân bay khiếp sợ

ANTĐ -Với thiết kế nhỏ gọn, cơ động và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Rubis mang tên Saphir S-602 của Pháp luôn là mối đe dọa nguy hiểm với mọi biên đội tàu sân bay trên thế giới. 

Chúng đã chứng tỏ khả năng của mình khi xuyên thủng hàng phòng thủ của tàu sân bay thuộc lớp hiện đại nhất thế giới hiện nay, tàu USS Theodore Roosevelt. Tàu ngầm Saphir S-602 lớp Rubis không biết bằng cách nào đã thoát khỏi các hệ thống radar trinh sát và các lớp phòng ngự dày đặc của đội chiến hạm hộ tống để tiến sát tàu sân bay của Mỹ.

Tình huống này hoàn toàn không có trong kịch bản, khiến các tướng lĩnh hải quân Mỹ thực sự bất ngờ. Nếu đây là một cuộc chiến thực thụ, Saphir S-602 có thể dễ dàng đánh đắm USS Theodore Roosevelt, cuộc tập trận diễn ra vào đầu năm 2015.

Dù là tàu ngầm thuộc thế hệ cũ, nhưng do được trang bị những thiết bị điện tử hiện đại nên tàu ngầm hạt nhân lớp Rubis vẫn là một đối thủ cực kỳ lợi hại dưới lòng đại dương. Vì thế cho dù đã có tuổi đời gần 40 năm, song do sự lợi hại của chúng, Pháp vẫn duy trì tàu ngầm lớp này trong biên chế của mình.

Các chuyên gia quân sự nhận định dù không phải thế hệ tàu ngầm mới nhất, Saphir S-602 đã được trang bị những thiết bị hiện đại, tối tân nhất ngay từ lúc mới đi vào hoạt động năm 1979. Vì vậy, sau gần 40 năm phục vụ, Saphir S-602 vẫn là tàu ngầm chiến lược chủ lực của quân đội Pháp.

Tàu ngầm lớp Rubis được thiết kế để phục vụ ba lớp nhiệm vụ: Bảo vệ các lực lượng hải quân đang tác chiến trên biển, thực hiện các hoạt động răn đe và tấn công hạt nhân tiêu diệt hải quân đối phương, trinh sát thu thập thông tin tình báo hoặc tham gia vào các chiến dịch đặc biệt.

Với các lớp nhiệm vụ quan trọng này, Rubis được trang bị các loại vũ khí và thiết bị tác chiến điện tử mạnh và hiện đại.

Hệ thống vũ khí của Saphir S-602 gồm 4 ống phóng 533 mm dành cho các ngư lôi chiến thuật F21, một trong những loại ngư lôi nguy hiểm bậc nhất thế giới do hãng DCNS của Pháp phát triển nhằm thay thế ngư lôi F17.

Ngư lôi F21 dài 6 m, nặng 1,2 tấn, có tầm bắn đến 50 km và tốc độ 46-58 km/h. F21 sử dụng pin điện nên hoạt động yên tĩnh và có độ ồn cực thấp. Sau khi phóng, tàu ngầm sẽ di chuyển về khu vực an toàn, còn ngư lôi được dẫn hướng bằng dây quang hướng thẳng vào mục tiêu với vận tốc tối đa. Các chuyên gia quân sự đánh giá F21 có hiệu suất đánh trúng mục tiêu cao bậc nhất thế giới.

Saphir S-602 còn được trang bị các tên lửa đối hạm SM-39 Exocet. Tên lửa này nặng khoảng 675 kg, được bắn từ dưới nước bằng ống phóng ngư lôi. Exocet được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và radar, sử dụng nhiên liệu rắn hoặc động cơ turbojet có tầm bay tối đa là 70 km. Sự nguy hiểm thực sự của Saphir S-602 lại nằm ở các thiết bị tác chiến điện tử.

Bên cạnh hệ thống thủy âm DMUX-20, radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước DRUA-33, Saphir S-602 còn được trang bị các hệ thống cảm biến điện tử và ngụy trang giúp nó có thể dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của đối phương để tiếp cận mục tiêu.

Với những khả năng của mình, không khó để hiểu rằng nó đã có thể dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự để tiếp cận hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt và hoàn toàn có thể đánh chìm chiến hạm này nếu đó là tình huống thật sự khi giao chiến.

Cùng ngắm thông số của loại tàu ngầm đáng sợ này qua inforgraphic dưới đây.