Infographic: "Rồng lửa" S-300 Nga khống chế bầu trời Syria

ANTĐ - Giới chuyên gia đánh giá hệ thống phòng thủ tên lửa được mệnh danh "Rồng lửa" S-300 có nhiều tính năng vượt trội và là một trong những hệ thống chống máy bay mạnh nhất hiện nay. S-300 bao gồm một loạt hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Tổng công ty Khoa học Công nghiệp Almaz-Antey của Nga sản xuất. S-300 cũng là hệ thống tên lửa phòng không Việt Nam đang sở hữu.

Sau sự cố Su-24M4 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên bầu trời Syria, Nga tuyên bố đồng trời triển khai cả hai hệ thống phòng không mạnh nhất của mình tới nước này (S-300 và S400. Mặc cho những đồn đoán trước đó qua những hình ảnh phát tán trên mạng về sự hiện diện của hệ thống này của Nga tại Syria, tuy nhiên trong thông cáo báo chí ngày 25/11 Nga chính thức xác nhận hệ thống S-300 có mặt tại Syria để bảo vệ máy bay cũng như căn cứ quân sự của nước này.

Infographic: "Rồng lửa" S-300 Nga khống chế bầu trời Syria ảnh 1