[Infographic] Phiến quân Houthi bất ngờ dùng tên lửa Trung Quốc bắn rụng 'quái thú bầu trời' của Mỹ

ANTD.VN - Lực lượng Houthi đã lên tiếng xác nhận về vụ việc họ đã bắn rơi một chiến đấu cơ không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Đáng ngạc nhiên loại vũ khí dùng để bắn hạ chính là tên lửa vác vai QW-1M của Trung Quốc.

Vụ phiến quân Houthi dùng tên lửa vác vai bắn hạ chiếc MQ-9 do Mỹ sản xuất được Al-Masdar News đăng tải ngày 28/7 đăng tải, theo đó chiếc UAV MQ-9 Reaper bị hạ gần biên giới al-Khadraa, khu vực Najran của Saudi Arabia. Hình ảnh công khai cho thấy, chiếc UAV này được trang bị đầy đủ các loại vũ khí. Tuy nhiên, chưa có rõ chiếc máy bay này được điều khiển bởi Không quân Hoa Kỳ hay Không quân Hoàng gia Saudi.

Hình ảnh chiếc MQ-9 bị bắn hạ

Hình ảnh chiếc MQ-9 bị bắn hạ

Các phiến quân vui mừng bên xác chiếc MQ-9 bị bắn rơi

Các phiến quân vui mừng bên xác chiếc MQ-9 bị bắn rơi

Tên lửa vác vai QW-1M của Trung Quốc, loại được dùng để bắn trúng MQ-9

Tên lửa vác vai QW-1M của Trung Quốc, loại được dùng để bắn trúng MQ-9

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái nổi tiếng do Mỹ sản xuất trên cơ sở cải tiến mẫu MQ-1 Predator cho nhiệm vụ trinh sát, do thám và đặc biệt là tấn công mục tiêu mặt đất bằng vũ khí có điều khiển chính xác cao. Đây được xem là một trong những UAV thiện chiến nhất khi được Mỹ và một số nước khác sử dụng thường xuyên trong hoạt động tấn công phần tử khủng bố ở Pakistan, Afghanistan, Iraq, Syria…