[Infographic] Nhận sát thủ diệt xe tăng từ Nga, phiến quân miền Đông sẽ làm Ukraine thêm đau đầu?

ANTD.VN - Những bằng chứng mới đây đã một lần nữa dấy lên nghi ngờ Nga đang hỗ trợ cho nhóm dân quân miền Đông Ukraine. Việc lực lượng ly khai sử dụng súng chống tăng RPG-27 do Nga cung cấp sẽ làm cho tình hình Ukraine thêm căng thẳng.

Việc mới đây Ukraine phát hiện lực lượng ly khai miền Đông sử dụng súng RPG-27 càng làm cho cuộc nội chiến tại đây thêm phức tạp. Nhiều lần Nga lên tiếng bác bỏ việc dính líu của nước này, tuy nhiên cả phương Tây và Ukraine lại đưa ra các bằng chứng chứng minh điều ngược lại.

Việc lực lượng ly khai miền Đông sử dụng RPG-27 cho thấy nhiều khả năng có thể Nga chính là nước cung cấp, bởi RPG-27 chỉ được sử dụng chủ yếu bởi Nga và một số ít được xuất sang Jordan.

Khả năng Jordan cung cấp loại vũ khí nguy hiểm này cho ly khai miền Đông là điều không thể, cho nên mọi con mắt đều đổ dồn về Nga và nghi ngờ chính nước này đã cung cấp súng cho lực lượng ly khai miền Đông 

RPG-27 là loại súng chống tăng dùng 1 lần với nhiều đặc tính ưu việt như cấu tạo đơn giản, tương đối gọn nhẹ, sức công phá lớn, rất dễ sử dụng.

RPG-27 có thể sử dụng như một loại vũ khí cá nhân, trang bị cho hầu hết các chiến sĩ ở cấp tiểu đội, nếu bắn từ nhiều hướng sẽ cho xác suất diệt mục tiêu lớn hơn nhờ hỏa khí phân tán nhưng hỏa lực tập trung, điều này tạo nên sự nguy hiểm cho mục tiêu.

Ống phóng (kiêm luôn ống bảo quản) của các loại súng chống tăng dùng 1 lần thường được chế tạo từ nhựa cường lực bằng sợi thuỷ tinh có nắp đậy bảo vệ bằng cao su.