[Infographic] Nga nâng cấp "sấm sét chiến trường" 2S19M2 khiến đối thủ lo sợ

ANTD.VN - Pháo tự hành 2S19M2 biệt danh "sấm sét chiến trường" cỡ nòng 152mm được tích hợp hàng loạt công nghệ mới tăng khả năng tác chiến, đồng thời lại ẩn giấu tốt trước khí tài trinh sát đối phương. Việc nâng cấp này khiến nó trở thành cơn ác mộng của đối thủ.

Quân đội Nga sử dụng 2S19 từ năm 1989. Nó được trang bị pháo chính 152 mm với chiều dài nòng bằng 47 lần cỡ đạn. Pháo sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn khoảng 7 viên một phút.

Pháo có tầm bắn tối đa khoảng 30 km. Đặc biệt, nó có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác đến 90% bằng đạn pháo dẫn hướng laser Krasnopol tầm bắn 40 km. Theo Military-today, quân đội Nga có khoảng 550 2S19 trong biên chế. Ngoài ra, lựu pháo này còn được xuất khẩu cho Azerbaijan, Belarus, Ethiopia, Gruzia, Ukraine và Venezuela.

Pháo tự hành 2S19M2 khai hỏa

Pháo tự hành 2S19M2 khai hỏa

Biến thể mới nhất của hệ thống này đang được phát triển mang tên 2S19M2 152mm có khá nhiều thay đổi so với 2S19 trước đó. Cụ thể, nó được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động giúp tăng tối đa tốc độ bắn cũng như thay đổi chế độ bắn sau mỗi lần bắn. Trong khi đó bản đồ điện tử kỹ thuật số trên 2S19M2 lại giúp nó tăng khả năng định vị mục tiêu trong địa hình phức tạp, cho phép việc triển khai tổ hợp pháo tự hành này nhanh hơn và hiệu quả.

Để giảm khả năng bị phát hiện, pháo tự hành 2S19M2 được trang bị hệ thống ngụy trang thế hệ mới làm giảm đáng kể nguồn nhiệt phát ra từ xe cũng như vô hiệu hóa hệ thống radar trinh sát của đối phương.

Việc làm giảm hơn 1.5 lần nguồn nhiệt phát ra từ 2S19M2 khiến hệ thống này có thể làm giảm tính hiệu quả của các loại vũ khí chính xác cao. Điểm nhấn trên 2S19M2 vẫn là bộ xử lý trung tâm KUMZ và biến thể nâng cấp của hệ thống điều khiển hỏa lực ASUNO-M. Trong khi đó vị trí lái xe trên 2S19M2 lại được trang bị hệ thống lái tự động ARMV cùng với đó là hệ thống điều hòa không khí mới AP18DM, toàn bộ tổ hợp pháo tự hành 2S19M2 có trọng lượng khoảng 43,24 tấn và có kíp chiến đấu gồm 5 binh sĩ.