[Infographic] Nga nâng cấp pháo tự hành mạnh nhất thế giới bắn đạn hạt nhân

ANTD.VN - 2S7 Pion là loại pháo tự hành cỡ nòng 203mm có thể bắn đạn hạt nhân. Đây được đánh giá là hệ thống pháo thông thường mạnh nhất thế giới. Hiện Nga đang nâng cấp loại pháo này để tái sử dụng.

Dù có biệt danh gợi tới cái đẹp - "hoa mẫu đơn" nhưng pháo tự hành 2S7 là thứ vũ khí tấn công cực kỳ khủng khiếp.

Khẩu đội pháo 2S7 gồm 7 người, thời gian chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu là 5-6 phút, thời gian thu hồi là 3-5 phút.

Do kích cỡ đạn pháo 203mm khá lớn nên 2S7 chỉ mang theo được 4 viên đạn, sau đó phải sử dụng thêm các xe tiếp đạn. Thông thường sẽ có một xe hộ tống đi cùng một khẩu pháo 2S7, trên xe có thêm 4 viên đạn 203mm và một kíp xạ thủ 7 người.

Lựu pháo 2S7 Pion

Lựu pháo 2S7 Pion

2S7 Pion được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T80, trang bị một khẩu pháo 2A44 203 mm. Cho đến thời điểm hiện tại nó là pháo tự hành duy nhất trên thế giới có khả năng bắn đạn hạt nhân còn hoạt động và là loại pháo mạnh nhất trên thế giới, có khả năng tấn công các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách xa. 

Hiện Nga đã quyết định nâng cấp loại pháo này để tái trang bị. Cùng xem thông số chi tiết loại pháo tự hành này qua infographic dưới đây.