[Infographic] Mỹ xót xa khi "chiến thần bất bại" F-22 chưa kịp bay lên đã phải hạ cánh bằng bụng

ANTD.VN - Máy bay thế hệ 5 hiện đại nhất thế giới F-22 Raptor được mệnh danh là "chiến thần bất bại" của Không quân Mỹ hôm qua (16-4) đã gặp tai nạn ngay khi vừa cất cánh từ căn cứ không quân Elmendorf, phía Tây Nevada.

Nguồn tin của Business Insider cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc F-22 đang chạy lấy đà chuẩn bị cất cánh thì động cơ ngưng hoạt động. Theo đó chiếc F-22 "chết máy" ngay khi nó vừa bay lên khỏi mặt đất được vài mét và càng đáp đã được thu vào trong, điều này khiến phi công phải khéo léo điều khiển hạ cánh theo đà và đáp xuống sân bay bằng bụng máy bay vì bộ bánh đáp không kịp bung ra. Rất may không có thương vong trong vụ tai nạn kể trên.

Chiếc F-22 cất cánh

Chiếc F-22 cất cánh

Sau đó phải hạ cánh khẩn cấp vì chết động cơ

Sau đó phải hạ cánh khẩn cấp vì chết động cơ

Vì khoảng cách quá thấp và diễn tiến quá nhanh nên chiếc F-22 không kịp bung bánh đáp và phải đáp bằng bụng

Vì khoảng cách quá thấp và diễn tiến quá nhanh nên chiếc F-22 không kịp bung bánh đáp và phải đáp bằng bụng

F-22 chính thức biên chế trong không lực Mỹ vào năm 2005, với những thiết kế mang tính đột phá, khả năng tàng hình, độ cơ động, cùng vũ khí mang theo đã biến nó thành siêu chiến đấu cơ không có đối thủ. Đang có 187 chiếc trong biên chế của không quân Mỹ. Đang có nhiều ý kiến của giới chức Mỹ yêu cầu quốc hội nước này cho mở lại dây chuyền để sản xuất tiêm kích này để tăng cường sức mạnh trước Nga và Trung Quốc.