[Infographic] Mỹ học Nga khi triển khai xe bọc thép hiện đại nhất tới chiến trường Syria

ANTD.VN - Những hình ảnh rò rỉ trên mạng cho thấy, Mỹ đã triển khai những chiếc xe bọc thép Stryker Dragoon mới nhất của mình tới Syria. Ngoài việc tiêu diệt khủng bố, Mỹ cũng muốn thử tính năng để hiệu chỉnh loại xe mới này trong môi trường thực chiến.

XM1296 Dragoon là phiên bản Stryker được trang bị tháp pháo tự động 30 mm, được phát triển và ra mắt vào cuối năm 2016. Điểm nổi bật nhất của biến thể này là tháp pháo tự động 30mm - thứ vũ khí hiếm khi xuất hiện trên các dòng xe bọc thép của Mỹ.

Cũng giống như Nga, Mỹ sẽ đem loại vũ khí mới nhất này đến thử lửa tại chiến trường Syria nhằm kiểm tra và hiệu chỉnh thông số chiến đấu. Hiện có một số lượng nhỏ loại xe này cùng với lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang tác chiến tại Syria.

Xe bọc thép Stryker Dragoon của Mỹ đang khai hỏa.

Xe bọc thép Stryker Dragoon của Mỹ đang khai hỏa.

Quân đội Mỹ kỳ vọng chiếc xe thiết giáp này sẽ áp đảo các dòng BTR hay BMP của Nga. Mỹ dự dịnh sẽ sẽ trang bị khoảng 1.000 chiếc xe bọc thép Stryker Dragoon thế hệ mới cho các lữ đoàn dù đang đóng quân tại châu Âu.