[Infographic] MiG-19 Kẻ nắn gân siêu tiêm kích F-4 Mỹ trên bầu trời Việt Nam

ANTD.VN - MiG-19 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 2 của Liên Xô, được trang bị 2 động cơ phản lực đẩy giúp nó bay nhanh hơn vận tốc âm thanh. Trong chiến tranh Việt Nam, MiG-19 là đối trọng của McDonnell Douglas F-4 Phantom II và F-105 Thunderchief của Mỹ. Với 4 giá treo dưới cánh, MiG-19 có khả năng mang tối đa 1.000 kg vũ khí, bao gồm bom, tên lửa hoặc thùng nhiên liệu phụ.

So với MiG-17 và MiG-21, MiG-19 tham chiến muộn hơn. Tháng 2 năm 1969, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 36 chiếc MiG-19, đây là phiên bản Shenyang J-6 do Trung Quốc sản xuất trên mẫu MiG-19. Tuy tham chiến muộn hơn nhưng MiG-19 đã lập một số chiến công trong nhiệm vụ bảo vệ vùng trời miền Bắc Việt Nam ở giai đoạn 2 của cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ (năm 1972).

Ngày 8 tháng 5 năm 1972, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân Việt Nam giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 925 sử dụng máy bay MiG-19 xuất kích trận đầu. Các chiến đấu cơ của Không quân Nhân dân Việt Nam gặp các tốp F-4 của Hoa Kỳ trên bầu trời Yên Bái. Mặc dù không quân Hoa Kỳ nắm ưu thế về số lượng, nhưng các phi công Việt Nam đã vận dụng chiến thuật khéo léo khiến đối phương phải chịu tổn thất. Trong lần đầu xuất kích, 4 chiếc MiG-19 đã bắn hạ 2 chiếc F-4 của Không quân Mỹ mà không phải chịu tổn thất nào.

Trong chiến tranh Việt Nam đã từng có sự kiện 8 chiếc MiG-19 cùng với MiG-17 và MiG-21 của Không quân Nhân dân Việt Nam phải đối phó với 32 chiếc F-4D/E của Không quân Hoa Kỳ. Kết thúc trận đánh Mỹ bị bắn rơi 6 chiếc F-4D/E trong khi Việt Nam tổn thất ít hơn, bị mất 4 máy bay bao gồm: 1 MiG-21, 1 MiG-19 và 2 MiG-17, đáng chú ý là những chiếc MiG của Việt Nam luôn bị đánh giá thấp hơn về tính năng so với đối thủ.

Tổng cộng trong các trận không chiến bảo vệ bầu trời miền Bắc giai đoạn 1969-1972, các máy bay tiêm kích MiG-19 của Trung đoàn 925 đã bắn hạ 9 máy bay chiến đấu của không lực Hoa Kỳ.