[Infographic] Lý do khiến Việt Nam nên mua ngay trực thăng Nga có biệt danh "Kẻ hủy diệt''

ANTD.VN - Khả năng vận hành ổn định, vừa có khả năng tấn công mạnh, vừa có khả năng chở quân tốt, trong khi chi phí rẻ. Đây chính là những lý do Việt Nam nên mua ngay trực thăng Mil Mi-8AMTSh Terminator.

Nga vừa biên chế hàng loạt trực thăng Mil Mi-8AMTSh với biệt danh Terminator ''Kẻ hủy diệt". Trực thăng Mi-8AMTSh được phát triển trên cơ sở trực thăng đa nhiệm Mi-8AMT, được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống phiên dịch hồng ngoại và thiết bị nhìn đêm dành cho phi công.

Mi-8AMTSh có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa dẫn đường. Với khối lượng cất cánh tối đa là 13 tấn, Mi-8AMTSh có thể đạt tốc độ tối đa 230 km/h.

Trực thăng biệt danh Kẻ hủy diệt của Nga
Trực thăng biệt danh Kẻ hủy diệt của Nga

Quân đội Việt Nam đang thiếu trực thăng tấn công đúng nghĩa do sự nghỉ hưu của Mi-24A sau thời gian hoạt động tích cực. Nếu Việt Nam quyết định bổ sung thêm trực thăng tấn công theo xu thế của chiến tranh hiện đại và để thế chỗ mà Mi-24A để lại, trong số những ứng cử viên thì cái tên Mil Mi-8AMTSh được coi là sáng giá nhất.

Đây là dòng trực thăng đa năng vừa có khả năng vận tải trong khi vẫn có thể trang bị vũ khí hạng nặng để biến thành trực thăng tấn công đúng nghĩa. Sử dụng trực thăng tấn công Mi-24 nâng cấp và Mi-28 hay trực thăng tấn công tốt nhất thế giới AH-64E thì ngoài rào cản lớn nhất là giá thành quá cao cho một nền quốc phòng còn nhiều hạn chế về đầu tư.

Mặt khác những trực thăng bỏ một phần khả năng chở quân như Mi-24 hoặc hoàn toàn không còn khả năng chở quân như Mi-28 và AH-64E. Những tính năng này chỉ phù hợp cho những quốc gia có tiềm lực đầu tư quốc phòng lớn trang bị số lượng trực thăng lớn và tách biệt giữa trực thăng tấn công và trực thăng vận tải.

Trang bị loại trực thăng vừa có khả năng chở quân, vừa có thể trang bị vũ khí hạng nặng để trở thành trực thăng tấn công đúng nghĩa vẫn là giải pháp được cho là đem lại kinh tế cao cho Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại.

Hơn nữa Việt Nam đã có truyền thống sử dụng trực thăng Mi-8 và Mi-17, đây chính là biến thể đàn anh của Mil Mi-8AMTSh nên việc đào tạo chuyển loại và bảo trì sửa chữa cũng tiện lợi hơn. Rất có thể trong tương lai các nhà hoạch định quân sự Việt Nam sẽ để mắt đến loại trực thăng biệt danh Kẻ hủy diệt này.

Cùng xem thông số chi tiết về loại trực thăng này qua infographic dưới đây.