[Infographic] Loại vũ khí của Mỹ tại Syria khiến Nga "ghét cay ghét đắng"

ANTD.VN - BGM-71 TOW được gọi là "sát thủ chống tăng", nhưng tại chiến trường Syria, chúng không đơn thuần diệt xe tăng nữa, mà diệt cả trực thăng. Nga đã mất cả xe tăng T-90 lẫn trực thăng bởi loại vũ khí được Mỹ cung cấp cho lực lượng đối lập này.

BGM-71 TOW đang là nỗi ác mộng của quân đội Syria lẫn Nga khi chúng đã loại khỏi vòng chiến đấu những chiếc xe tăng từ T-54, T-72 cho đến loại hiện đại nhất T-90. Không những vậy, lực lượng đối lập còn sử dụng loại vũ khí này để hạ cả trực thăng của quân đội Nga. Có thể nói BGM-71 TOW đang là loại vũ khí khiến Nga mệt mỏi nhất tại Syria.

Tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ khai hỏa

Tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ khai hỏa

BGM-71 TOW là hệ thống tên lửa chống tăng đời cũ do hãng Raytheon của Mỹ sản xuất, được biên chế từ năm 1970 trong quân đội Mỹ. TOW nổi tiếng là sát thủ diệt tăng khi được trang bị trên các trực thăng gunship UH-1, AH-1 và xe đặt trên xe Jeep ở các chiến trường hoặc trên giá ba chân.  Phạm vi tấn công tối đa của phiên bản BGM-71 TOW mới nhất lên tới 4.200 m.

BGM-71 TOW có trọng lượng 18,9 kg đến 22,6 kg tùy phiên bản, lắp đầu đạn nặng 3,9 kg đến 6,1 kg, đủ sức xuyên thủng các loại xe tăng hiện đại.