[Infographic] Loại súng máy Liên Xô gây kinh ngạc cho Mỹ tại bầu trời Hà Nội

ANTD.VN - Không chỉ dùng pháo, bộ đội Việt Nam còn sử dụng cả những khẩu súng máy cỡ nòng 14,5mm ZPU để bắn hạ chiến đấu cơ của Mỹ, đặc biệt là trong chiến dịch Linebacker II trên bầu trời Hà Nội.

Để tránh sự phát hiện của radar, một số loại máy bay Mỹ phải hạ thấp độ cao và lúc này ZPU loại súng máy huyền thoại của Liên Xô đã gây kinh ngạc khi bắn rơi nhiều máy bay Mỹ trên bầu trời Việt Nam.

Súng máy phòng không ZPU phiên bản 4 nòng

Súng máy phòng không ZPU phiên bản 4 nòng

Súng phòng không 14,5mm ZPU được thiết kế năm 1944 và sản xuất năm 1949 tại Liên Xô. Ngoài trang bị cho các xe bọc thép ZPU còn được sử dụng làm súng máy phòng không với các biến thể ZPU-1, ZPU-2 và ZPU-4.

Cùng xem thông số chi tiết loại vũ khí phòng không này qua infographic.