[Infographic] Lộ diện đối thủ thực sự của Su-35 tại Châu Âu với nhiều bất ngờ

ANTD.VN - Thụy Điển mới ra mắt chiến đấu cơ JAS-39E/F Gripen NG. Đây được đánh giá là đối thủ ngang tài ngang sức với Su-35 của không quân Nga. Ở một số điều kiện cụ thể, thậm chí JAS-39 ở phiên bản mới nhất còn tỏ ra trội hơn trước Su-35 của Nga.

Quân đội Thụy Điển vừa cho ra mắt tiêm kích JAS-39 Gripen E/F, đây được coi là đối thủ ngang tài ngang sức với Su-35 của Nga. Như vậy tại Châu Âu, không phải tiêm kích của Mỹ mà chính là JAS-39 của Thụy Điển mới là đối thủ khiến Nga lo ngại nhất.

Chiến đấu cơ JAS-39 do Thụy Điển sản xuất

Chiến đấu cơ JAS-39 do Thụy Điển sản xuất

Radar trên Su-35 trên lý thuyết có thể phát hiện máy bay đối phương ở tầm xa 400km, tuy nhiên đó phải là mục tiêu bay có diện tích phản xạ radar (RCS) 3 m2 trở nên. Đối với JAS-39 thông số RCS chỉ 0.5m2, vì vậy tầm phát hiện của Su-35 giảm xuống còn 100km. Trong khi đó, RCS của Su-35 lên tới 12m2, điều này khiến nó dễ dàng bị phát hiện bởi JAS-39 từ cự ly 120km.

Xét về thực tế, JAS-39 sẽ phát hiện ra Su-35 trước. Trong không chiến hiện đại chủ yếu ngoài tầm nhìn, việc đối thủ nào bị phát hiện trước đồng nghĩa với việc mất đi lợi thế. Đối với tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn thì cần quan tâm tới thông số "Not Escape Zone - NEZ" (Vùng không thể trốn thoát) là thuật ngữ để chỉ khu vực mà trong đó máy bay địch không thể sử dụng sự nhanh nhẹn thuần túy để tránh tên lửa.

Tên lửa không chiến chủ lực của Su-35 là R-77 có phạm vi NEZ được xác định là 40 km, trong khi đó JAS-39 lại sử dụng tên lửa Meteor cao cấp nhất của châu Âu có tầm bắn 185 km và chỉ số NEZ cực kỳ ấn tượng lên tới 100 km, mang lại ưu thế vượt trội trước Su-35.

Tuy nhiên trong không chiến tầm gần, Su-35 lại tỏ ra cơ động trội hơn JAS-39, vì thế rất có thể Su-35 sẽ giành ưu thế trong trận chiến quần vòng.