[Infographic] Liều lĩnh tấn công, phiến quân hồi giáo cực đoan phá hủy hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất

ANTD.VN - Phiến quân hồi giáo cực đoan Houthi đã mở một đợt tấn công chính xác tiêu diệt hệ thống phòng không Patriot của Saudi Arabia do Mỹ sản xuất. Đây được coi là tổn thất mới nhất mà nhóm phiến quân này gây ra.

Thông tin về cuộc tấn công gây sốc này được chính Chuẩn tướng Aziz Rashed, phó phát ngôn lực lượng vũ trang Houthi cho biết hôm 9-2 khi nói với kênh truyền hình Yemen al Masirah rằng vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 của Saudi Arabia tại thị trấn Mocha thuộc tỉnh Taiz, phía Tây Nam nước này.

Theo vị phát ngôn viên này, vụ tấn công đã đánh trúng mục tiêu với chính xác cao, phá hủy hoàn toàn lá chắn phòng không hiện đại. Vị chuẩn tướng cho biết thêm, vụ tấn công mở đường cho một hoạt động lớn hơn để quét sách sự hiện của lực lượng liển quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu dọc bờ biển phía Tây Yemen.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ sản xuất

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ sản xuất

Hệ thống Patriot vẫn được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới, cho tới hiện tại đây cũng là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ thứ 3 đầu tiên đi vào thực chiến và cho thấy hiệu quả khá cao.

Mới đây Saudi Arabia đã liên tục dùng hệ thống này đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi được Iran cung cấp bắn vào quân đội Syria. Mỹ vẫn tiếp tục nâng cấp Patriot lên các chuẩn bao mới để đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại, một số biến thể nâng cấp có năng lực chiến đấu vượt S-300 tiệm cận với hệ thống phòng không S-400.