[Infographic] Kinh hoàng loại tên lửa đối đất Israel vừa dùng để tấn công quân đội Syria

ANTD.VN - Không quân Israel được cho là dùng loại tên lửa không đối đất Popeye được phát triển dựa trên tên lửa AGM-142 Raptor của Mỹ để tấn công vào quân đội Syria. Đây được coi là một trong số những loại tên lửa không đối đất mạnh nhất hiện nay.

Nguồn tin này cho biết, Quân đội Israel đã bắn một số tên lửa về phía vùng nông thôn phía Tây của Damascus đêm 6-2, nhằm vào khu vực xung quanh căn cứ của Iran ở thị trấn Jamraya.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, Israel đã phóng liên tiếp 3 quả tên lửa không đối đất hạng nặng vào các mục tiêu họ đã xác định trước và gây ra những vụ nổ lớn có thể được nghe thấy ở Damascus. Trong khi 2 quả tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở ngoại ô Damascus thì quả tên lửa còn lại đã bị hệ thống phòng không Buk-M2 đánh chặn khi nó đang lao đến mục tiêu. Nhiều nguồn tin cho biết đây có thể là loại tên lửa Popeye được Israel phát triển dựa trên tên lửa AGM-142 Raptor của Mỹ.

Sức công phá khủng khiếp của tên lửa Popeye

Sức công phá khủng khiếp của tên lửa Popeye

Đây không phải là lần đầu tiên Không quân Israel sử dụng tên lửa Popeye bắn vào các mục tiêu nằm tại Syria.

Theo tờ Sunday Times, hồi tháng 7-2013, tàu ngầm Dolphin của Israel đã bắn tên lửa hành trình Popeye vào kho chứa tên lửa Oniks tại Latakia. Rồi tháng 12-2014, hai chiếc F-15I của Israel cũng đã sử dụng Popeye tấn công các khu vực quân sự ở Syria.

Phiên bản tiêu chuẩn của Popeye sử dụng hệ dẫn đường quán tính được điều khiển theo lệnh từ phi công máy bay mang phóng, cho đến pha cuối tiếp cận mục tiêu, phi công có thể điều khiển tên lửa thông qua định vị quán tính INS hoặc kênh dữ liệu.

Các phiên bản sau được trang bị đầu tự dẫn TV hoặc hồng ngoại pha cuối cho phép phi công thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm sau phóng. Ban đầu, Popeye chỉ được triển khai từ máy bay F-15 do kích thước lớn. Sau đó, Rafael đã phát triển phiên bản Popeye Lite giảm trọng lượng và kích thước để triển khai từ F-16I Sufa.