[Infographic] Kho tên lửa "khủng" của bộ ba máy bay ném bom chiến lược Nga tại Syria

ANTĐ - Với việc đưa bộ ba máy bay ném bom chiến lược vào tham chiến chống quân khủng bố IS tại Syria, dư luận một lần nữa đồn thổi, sớm muộn, Nga cũng sẽ trang bị một số tên lửa hành trình loại "khủng" vào thực chiến. 

Trong số này phải kể đến tên lửa hành trình Kh-101, và tên lửa Kh-555. Kh-101 có cấu trúc hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga, giai đoạn tấn công mục tiêu sau cùng sử dụng hệ thống dẫn đường quang-ảnh.

Với khả năng dẫn đường siêu chính xác, sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) của Kh-101 chỉ khoảng 5m..

Trong khi tên lửa Kh-555 là bản cải tiến nâng cấp từ Kh-55, với tầm phóng khoảng 3.000 km, với đầu đạn nổ công phá mạnh. Sự cải tiến đem đến cho tên lửa hệ thống dẫn đường chính xác hơn bao gồm hệ thống định vị quán tính kết hợp với định vị địa hình dựa trên các cảm biến quang-điện, với thông số mục tiêu dẫn đường bởi GLONAS (tương tự GPS) khiến cho bán kính lệnh mục tiêu giảm xuống chỉ còn 30m.

[Infographic] Kho tên lửa "khủng" của bộ ba máy bay ném bom chiến lược Nga tại Syria ảnh 1