[Infographic] Hai chiến hạm Gepard 3.9 vừa biên chế của Việt Nam mạnh hơn hẳn phiên bản trước đây

ANTD.VN - Hai tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 phiên hiệu 015 - Trần Hưng Đạo và 016 - Quang Trung, có trang bị vũ khí chống ngầm, nét khác biệt so với 2 chiến hạm Gepard 3.9 trước đó, vừa được hải quân nhân dân Việt Nam biên chế.

Sáng 6-2, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức trọng thể lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 phiên hiệu 015 -Trần Hưng Đạo và 016- Quang Trung. Hải quân nhân dân Việt Nam đã đặt mua của Nga 6 chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. So với những chiến hạm trước đây, hai chiếc Gepard 3.9 vừa biên chế lần này được trang bị vũ khí chống ngầm hiện đại hơn. 

Hình ảnh tại buổi lễ biên chế hai tàu chiến Gepard 3.9 mới của Việt Nam

Hình ảnh tại buổi lễ biên chế hai tàu chiến Gepard 3.9 mới của Việt Nam

Gepard 3.9 là loại tàu hộ vệ tên lửa nổi tiếng của Nga. Loại tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ săn tìm, theo dõi và tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, rải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Với việc đặt mua 6 chiến hạm Gepard 3.9, hải quân nhân dân Việt Nam sẽ nâng cao sức mạnh đáng kể, nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.