[Infographic] Cận chiến, Su-35S của Nga khiến F-22 Mỹ bại trận?

ANTD.VN - Nga triển khai máy bay Su-35 xua đuổi chiến đấu cơ F-22 Mỹ vì cho rằng nó can thiệp chiến dịch chống khủng bố của Moscow ở Syria. Đây là lần đầu tiên hai tiêm kích hàng đầu thế giới này chạm trán.
Một chiến đấu cơ F-22 Mỹ hôm 23-11 ngăn chặn hai máy bay Su-25 Nga ném bom một căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía tây sông Euphrates, Bộ Quốc phòng Nga hôm 9-12 cho biết. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ, mô tả vụ việc là một ví dụ nữa cho thấy máy bay Mỹ cố ngăn lực lượng Nga không kích IS. 
Thiếu tướng Igor Konashenkov

Thiếu tướng Igor Konashenkov

Ông Konashenkov cho rằng chiếc F-22 đã thực hiện thao tác "mô phỏng một cuộc không chiến" và nó chỉ dừng "hành động nguy hiểm" sau khi một chiến đấu cơ Su-35S Nga xuất hiện, gia nhập cùng hai chiếc Su-25. 

Ông Konashenkov phát biểu như một cách phản ứng tuyên bố của Lầu Năm Góc về việc các chiến đấu cơ Nga gia tăng "hành vi mất an toàn".

"Chúng tôi đã thấy từ 6 đến 8 vụ mỗi ngày vào cuối tháng 11-2017, trong đó máy bay Nga hoặc Syria đi vào không phận của chúng tôi ở bên phía đông của sông Euphrates", Damien Pickart, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Không lực Mỹ, cho biết.

Lầu Năm Góc chưa phản hồi về tuyên bố mới nhất của Nga. 

Chiến đấu cơ Su-35 của không quân Nga

Chiến đấu cơ Su-35 của không quân Nga

Su-35S được coi là thế hệ tiêm kích 4++, nó có một số tính năng của tiêm kích thế hệ thứ 5. Việc đưa tiêm kích Su-35 vào biên chế chính thức đã nâng cao đáng kể sức chiến đấu của không quân Nga trước khi tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-T50 vào sản xuất hàng loạt.

Tuy thua kém về khả năng tàng hình cũng như hệ thống điện tử, nhưng bù lại Su-35S lại có sự siêu cơ động, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không chiến trong tầm gần rất có thể F-22 Raptor của Mỹ sẽ thất thế bởi Su-35S.