[Infographic] Bất ngờ với "anh em song sinh" của siêu tăng T-90 bên ngoài nước Nga

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực M-2001 do Nam Tư cũ và nay là Serbia chế tạo, được xem như một người anh em xa của T-90 do Nga sản xuất.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Nam Tư với vai trò của một đồng minh thân cận đã được Liên Xô cấp giấy phép và trợ giúp kỹ thuật để quốc gia này sản xuất phiên bản xe tăng T-72 với tên gọi M-84.  Hiện nay Serbia đã phát triển dòng tăng hiện đại hóa của M-84 mang tên M-2001. 
Xe tăng chiến đấu chủ lực M-2001

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-2001

Dễ dàng nhận thấy M-2001 có rất nhiều điểm tương đồng với dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 nổi tiếng, đơn giản vì cả hai xe tăng này đều phát triển từ dòng T-72.

Vũ khí trang bị của M-2001 gồm pháo chính nòng trơn 2A46M cỡ 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động, đi kèm súng máy phòng không M87 cỡ 12,7 mm bố trí trên nóc tháp pháo và súng máy đồng trục M86 cỡ 7,62 mm.

Nhờ được lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, kính ngắm ảnh nhiệt Avaga 2 cùng nhiều thành phần khác mà M-2001 có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể đêm ngày. Đáng kể nhất là khả năng bắn tên lửa chống tăng 9K119 Refleks qua nòng pháo.

Lớp giáp composite của M-2001 cũng tương tự T-90, gồm các thành phần thép, titan, vonfram, nhôm. Nga còn cung cấp cả giáp phản ứng nổ Kontakt 5 cũng như thiết bị gây nhiễu chế áp quang điện tử Shtora 1, giúp cho M-2001 vô hiệu hóa được các loại tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser hoặc hồng ngoại.

Trở ngại của Serbia là do vướng bản quyền và một số thành phần Nga cung cấp nên họ không thể xuất khẩu dòng xe tăng M-2001 ra nước ngoài. Nhiều chuyên gia nhận định, tính năng chiến đấu của M-2001 thậm chí còn nhỉnh hơn cả phiên bản T-90 đời đầu của Nga.

Cùng xem thông số chi tiết loại xe tăng này qua infographic dưới đây.