[Info] Trước khi hạ F-16, "Cánh én bạc" MiG- 21 Ấn Độ từng phá hủy F-104 của Pakistan

ANTD.VN - Trước khi MiG-21 Bison bắn rơi F-16 thì những phiên bản MiG-21 đời đầu của Ấn Độ cũng đã kịp lập công khi liên tục khiến F-104 hiện đại nhất của Pakistan thời đó đo đất.

MiG-21 Bison là phiên bản nâng cấp của MiG-21 do Liên Xô chế tạo mà Không quân Ấn Độ (IAF) bắt đầu đưa vào sử dụng từ những năm 1960. So với các biến thể MiG-21 thuộc thế hệ cũ hơn, MiG-21 Bison nổi trội với hệ thống radar và thiết bị điện tử hiện đại hóa, có khả năng sử dụng các tên lửa không đối không tấn công ngoài tầm nhìn. Chính điều này khiến cho chiếc F-16 của Pakistan đã bị tên lửa R-73 trên chiếc MiG-21 bắn hạ.

Không phải đến bây giờ MiG-21 mới bắn hạ chiến đấu cơ Pakistan. Trong quá khứ vào năm 1965, khi vừa mới được đưa vào sử dụng, MiG-21 đã lâm trận lần đầu tiên đối phó với Pakistan ở quy mô có giới hạn. Khi đó, MiG-21 phải đối đầu với máy bay chiến đấu F-104 Starfighter của Không quân Pakistan (PAF) do Mỹ cung cấp.

Tại cuốc chiến này tiêm kích F-104 Pakistan đã nhiều lần phải ôm hận. MiG-21 cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh năm 1971 khi Không quân Ấn Độ can dự vào cuộc chiến này. Tại đây nhưng chiếc MiG-21 đã khiến nhiều "chiến binh ngôi sao" F-104 Pakistan phải đo ván.

Tiêm kích MiG-21 và tiêm kích F-104.

Tiêm kích MiG-21 và tiêm kích F-104.

"Chiến binh ngôi sao" F-104 là mẫu máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm một động cơ, một chỗ ngồi do hãng Lockheed phát triển cho Không quân Mỹ những năm 1960. Sở hữu hàng loạt công nghệ mới nhất thời bấy giờ, F-104 Starfighter nhận được sự kỳ vọng lớn sẽ đem lại ưu thế cho Không quân Mỹ trên bầu trời khắp thế giới. Dù mang cái tên chói lọi – “chiến binh ngôi sao” (Starfighter), tuy nhiên tiêm kích đánh chặn F-104 lại đem tới cơn ác mộng khủng khiếp với không quân Mỹ và đồng minh của Mỹ suốt chừng ấy năm nó phục vụ.